Tổ chức đưa lao động sang nước ngoài trái phép

Thứ bảy, 06/05/2017 11:27

(Cadn.com.vn) - Thông qua một người gốc Việt Nam đang sống và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Nga, Hoàng Niêm (1974, trú xã Nghi Quang, H. Nghi Lộc, Nghệ An) và Nguyễn Hoàng Triều (1975, trú xã Nghi Phong, H. Nghi Lộc) đã thu 60.000USD của 4 lao động để đưa họ sang Đức làm việc. Tuy nhiên, sau một thời gian chờ đợi ở Nga, không thể xuất cảnh sang Đức, 4 lao động đã trở về nước, tố cáo hai đối tượng này đến Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT).

Trước đó, đầu năm 2016, thông qua mối quan hệ với Trần Đình H. (1986, trú xã Vân Diên, H. Nam Đàn, Nghệ An) - đang sinh sống ở Nga, Nguyễn Hoàng Triều đã nghĩ ra kế hoạch liên kết với H. để đưa lao động sang nước ngoài trái phép. Sau khi thỏa thuận với H., Triều bàn với Hoàng Niêm tìm những người có nhu cầu sang Đức làm việc để tổ chức đưa đi, thu mỗi trường hợp 15.000USD. Theo đó, Niêm đã tìm và tư vấn cho 4 người gồm Phan Văn B. (1991), Võ Văn Tr. (1991), Phan Thị L. (1995, cùng trú xã Nghi Thiết, H. Nghi Lộc) và Phùng Thị Th. (1993, trú khối Nam Phương, P. Nghi Thu, TX Cửa Lò) đi xuất khẩu lao động sang Đức. Tin lời Niêm và Triều, các lao động này đã nộp hồ sơ cùng 1.000USD đặt cọc cho Niêm. Niêm bàn giao toàn bộ giấy tờ cùng tiền cho Triều để làm thủ tục xuất cảnh cho các lao động.

Tuy nhiên, khoảng 1 tuần sau, Trần Đình H. lại gọi điện thoại cho Niêm, yêu cầu các lao động phải nộp tiếp 10,5 triệu đồng để kịp làm visa. Đến tháng 9-2016, H. lại gọi điện yêu cầu Niêm thu tiếp mỗi lao động 5.000USD để làm thủ tục xuất cảnh bay sang Đức. Số tiền còn lại khi sang Đức các lao động phải nộp đủ. Sau khi các lao động nộp đủ số tiền trên, kế hoạch “xuất ngoại” đã được các đối tượng thông báo. Theo lịch trình, các lao động này sẽ được đưa từ Việt Nam sang Nga rồi từ Nga sang Đức. Ngày 18-9, Niêm đưa 4 người này ra Hà Nội để bay sang Nga theo hướng dẫn của H. Tuy nhiên, sau khi sang Nga và chờ đợi 3 tháng nhưng H. không đưa các lao động trên sang Đức như kế hoạch. Mệt mỏi vì chờ đợi, các lao động đã tự mua vé bay về Việt Nam và tố cáo hành vi của Nguyễn Hoàng Triều, Hoàng Niêm.

Hoàng Niêm.

Từ đơn tố cáo của các bị hại, Cơ quan ANĐT đã triệu tập Nguyễn Hoàng Triều và Hoàng Niêm làm việc. Tại CQĐT, Triều và Niêm thừa nhận, mặc dù không có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động ngoài nước nhưng cả hai đã liên kết với Trần Đình H. để thu tiền và tổ chức cho các lao động bay sang Nga, từ đó trốn sang Đức bằng hình thức đi du lịch. Ngoài ra, Triều và Niêm còn thừa nhận đã tự thu thêm của 4 lao động 1.000USD/người để hưởng tiền chênh lệch. Để khắc phục hậu quả do mình gây ra, hiện Triều đã nộp đủ 4.000USD thu của Niêm nộp để trả lại cho người bị hại. Còn Niêm bước đầu đã trả cho mỗi lao động 5.000USD.

Chị P.T.L (trú xã Nghi Thiết, Nghi Lộc) cho biết: “Thời điểm đó, do đang có nhu cầu xin việc làm, khi nghe Hoàng Niêm hứa sẽ đưa đi xuất khẩu lao động ở Đức nên tôi đã đồng ý đóng một khoản tiền lớn để đi. Niêm còn hứa như đinh đóng cột rằng nếu không đưa được sang Đức, Niêm sẽ hoàn trả lại tiền đã đóng và trả thêm tiền lãi. Tin lời, gia đình tôi vay mượn, cầm cố sổ đỏ để đóng cho Niêm 6.000USD và 10,5 triệu đồng”.

Sau quá trình điều tra, Phòng ANĐT CA tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Niêm và Nguyễn Hoàng Triều về hành vi “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”.

D.H